Kết quả tìm kiếm cho "Giấc mơ World Cup"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 262
Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) muốn dự World Cup không chỉ một lần và chiến lược nhập tịch cầu thủ sẽ tiếp tục được đẩy mạnh để thực hiện mục tiêu này.
Sau thời gian dài khá ảm đạm, bóng đá Việt Nam đã lấy lại bầu không khí phấn khích sau chức vô địch ASEAN Cup 2024. Chiến thắng này sẽ là động lực để bóng đá Việt Nam tự tin trên chặng đường phía trước.
Indonesia được cho là đang nhắm đến HLV đẳng cấp từ châu Âu thay thế Shin Tae Yong, hướng đến tham vọng dự World Cup 2026.
Ngay sau khi bị loại khỏi ASEAN Cup 2024, Indonesia tuyên bố mục tiêu giành vé tham dự World Cup 2026.
Năm 2024, công tác quản lý nhà nước về thể thao được tăng cường, mang lại những kết quả nhất định. Việc hoạch định chiến lược, chính sách và triển khai các đề án, chương trình, phong trào thể thao được quan tâm.
Năm 2024, công tác quản lý nhà nước về thể thao được tăng cường, mang lại những kết quả nhất định. Việc hoạch định chiến lược, chính sách và triển khai các đề án, chương trình, phong trào thể thao được quan tâm.
Việc đánh bại Saudi Arabia với tỷ số 2-0, ĐT Indonesia đã phá kỷ lục của tuyển Việt Nam để trở thành đội bóng Đông Nam Á thành công nhất tại vòng loại thứ 3 World Cup.
Đó chính là thông điệp chúc mừng mà những người đồng nghiệp đã gửi tới Rodri. Và khi bước lên bục trao giải, chàng trai này cũng nhấn mạnh: Việc tôi giành danh hiệu Quả bóng vàng là vinh quang của bóng đá Tây Ban Nha. Giải thưởng này còn là sự tri ân và ghi nhớ đến Xavi, Iniesta, Busquets... cũng như thể hiện sự tôn vinh với những cầu thủ tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thế giới.
Việc góp mặt ở VCK U17 châu Á vào năm sau mở ra cơ hội lớn cho U17 Việt Nam tại VCK U17 World Cup 2025.
Sau cú hat-trick ngoạn mục vào lưới Dortmund, tiền đạo Vinicius đã mang về Danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tuần của Champions League, qua đó "hâm nóng" cuộc đua danh hiệu Quả bóng vàng.
Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định số 1189/QĐ-TTg ngày 15/10/2024 phê duyệt Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Sau thời gian chơi bóng mờ nhạt ở Nhật Bản, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam Nguyễn Công Phượng đã chia tay CLB Yokohama, sẵn sàng trở về Việt Nam để tìm lại cảm giác thi đấu chuyên nghiệp